Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bé gái 4 tuổi bỏng nặng cần được giúp đỡ

Thảo Nguyên| 04/03/2018 08:21

(HNM) - Tối 21-2, các bác sĩ tại Khoa Hồi sức cấp cứu, Viện Bỏng quốc gia đã tiếp nhận và tích cực cứu chữa cho cháu Tô Quỳnh Như (4 tuổi) bị bỏng nặng với diện tích 82% cơ thể.


Cháu Như bị bỏng cùng với bố mẹ ở xóm 1, thôn Lạc Thành Nam, xã Tây Ninh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình trong đêm 21-2, do cháy nhà, hiện chưa rõ nguyên nhân. Cả nhà phải nhập viện, bố cháu Như là anh Tô Mạnh Định (38 tuổi) và mẹ là chị Hà Thị Tâm (37 tuổi) đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình, cháu Như bị nặng nhất được chuyển lên Viện Bỏng quốc gia. Nhìn cháu nhỏ nằm thoi thóp, toàn thân băng bó ai nấy đều xót thương...

Khi chưa xảy ra cơ sự, bố cháu Như làm công nhân, mẹ làm nông nghiệp, kinh tế cũng chỉ “khéo co thì ấm”. Nay cả bố mẹ và con nằm viện, gia đình càng thêm khó khăn. Trước tình cảnh này, các y bác sĩ của Khoa Hồi sức cấp cứu đã cùng nhau góp tiền giúp cháu Như. Hơn bao giờ hết, mong bạn đọc gần xa, các nhà hảo tâm sẻ chia, trợ giúp cháu nhỏ tội nghiệp này.

Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ: Bác cháu Tô Quỳnh Như là Tô Mạnh Chinh, điện thoại: 0934461328 theo địa chỉ trên hoặc Quỹ Trái tim nhân ái Báo Hànộimới, 44 Lê Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Số tài khoản: 118000001371 - Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam, chi nhánh TP Hà Nội.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Bé gái 4 tuổi bỏng nặng cần được giúp đỡ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.