Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ta-li-ban đề nghị tổ chức các cuộc thương lượng trực tiếp mới về các con tin Hàn Quốc

ANHTHU| 27/08/2007 08:18

Ngày 26-8, phiến quân Ta-li-ban ở Áp-ga-ni-xtan tuyên bố họ sẵn sàng tham gia các cuộc thương lượng trực tiếp mới với phía Hàn Quốc về số phận 19 con tin Hàn Quốc bị lực lượng này giam giữ 6 tuần qua, nhưng với điều kiện các nhà thương lượng phải đưa ra điều gì đó mới.

Ngày 26-8, phiến quân Ta-li-ban ở Áp-ga-ni-xtan tuyên bố họ sẵn sàng tham gia các cuộc thương lượng trực tiếp mới với phía Hàn Quốc về số phận 19 con tin Hàn Quốc bị lực lượng này giam giữ 6 tuần qua, nhưng với điều kiện các nhà thương lượng phải đưa ra điều gì đó mới.

Da-bi-hu-la Mu-gia-hét, một trong những người phát ngôn chính của Ta-li-ban nói: “Cánh cửa đàm phán trực tiếp của chúng tôi vẫn mở, nhưng phía Hàn Quốc không nên nhắc lại những gì họ đã nói trong các cuộc thương lượng trước đây”. Mu-gia-hét nhắc lại yêu cầu của Ta-li-ban là Chính phủ Áp-ga-ni-xtan thả tù nhân Ta-li-ban để đổi lấy tự do cho các con tin Hàn Quốc, một điều kiện đã bị Ca-bun bác bỏ. Mu-gia-hét cũng cho biết các cuộc tiếp xúc qua điện thoại giữa Ta-li-ban và phía Hàn Quốc vẫn tiếp tục. Đại sứ quán Hàn Quốc tại Ca-bun cũng xác nhận các kênh thông tin liên quan đến vấn đề con tin vẫn hoạt động.

Theo TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ta-li-ban đề nghị tổ chức các cuộc thương lượng trực tiếp mới về các con tin Hàn Quốc

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.