Theo dõi Báo Hànộimới trên

Anh có thể gây ra cuộc tranh chấp chủ quyền mới ở Nam cực

ANHTHU| 19/10/2007 07:58

Ngày 17-10, Anh tuyên bố sẽ trình lên Liên hợp quốc đề nghị công nhận chủ quyền của nước này đối với phần lãnh hải có diện tích hàng triệu km2 ở Nam cực.

Ngày 17-10, Anh tuyên bố sẽ trình lên Liên hợp quốc đề nghị công nhận chủ quyền của nước này đối với phần lãnh hải có diện tích hàng triệu km2 ở Nam cực.

Nữ phát ngôn văn phòng đối ngoại Anh tại Luân Đôn cho biết đề nghị trên, bao gồm một khu vực rộng lớn dưới đáy biển gần điểm cực Nam, là một trong 5 đề nghị đòi công nhận chủ quyền mà Anh dự kiến trình lên Ủy ban phân định ranh giới thềm lục địa của LHQ trước thời hạn chót vào tháng 5-2009 để tuyên bố chủ quyền lãnh hải, đề nghị còn lại là các vùng lãnh hải nằm dưới đáy Đại Tây Dương, trong đó có phần nằm gần Nam Gru-di-a và quần đảo Phoóc-len.

Việc Anh tuyên bố đòi chủ quyền ở Nam cực có thể gây một cuộc tranh chấp với các nước Nam Mỹ như Ác-hen-ti-na và Chi-lê, những nước cũng đang có kế hoạch trình LHQ về chủ quyền tại khu vực này. Đề nghị này của Anh cũng đi ngược lại tinh thần Hiệp ước về Nam cực được các nước, trong đó có Anh, ký năm 1959, trong đó cấm mọi hình thức khai thác dầu khí, khoáng sản và những hoạt động khác, ngoại trừ vì mục đích nghiên cứu khoa học.

PV

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Anh có thể gây ra cuộc tranh chấp chủ quyền mới ở Nam cực

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.