Theo dõi Báo Hànộimới trên

Singapore có thêm chức Bộ trưởng Dân số

TUANANH| 31/08/2004 11:14

Chính phủ Singapore đã quyết định trao cho Bộ trưởng về Các vấn đề quốc nội Wong Kan Sen trọng trách tăng dân số của đảo quốc này. Nhiệm vụ của ông Wong Kan Sen được xem là khá̀ nặng nề và bao gồm từ chính sách di cư rộng mở hơn cho tới khuyến khích người Singapore có thêm con.

3 triệu dân còn quá ít với Singapore?

Chính phủ Singapore đã quyết định trao cho Bộ trưởng về Các vấn đề quốc nội Wong Kan Sen trọng trách tăng dân số của đảo quốc này. Nhiệm vụ của ông Wong Kan Sen được xem là khá̀ nặng nề và bao gồm từ chính sách di cư rộng mở hơn cho tới khuyến khích người Singapore có thêm con.

Singapore, với số dân trên ba triệu, là nước hiện có tỷ lệ sinh vào loại thấp nhất thế giới. Các phân tích hiện nay không đưa ra có vẻ không được lạc quan lắm. Trung bình mỗi phụ nữ Singapore có 1.26 con, quá thấp so với mức 2.1 trẻ mà nước này cần để giữ dân số ổn định. Nếu xu hướng này tiếp diễn thì trong một vài thập kỷ tới số dân Singapore có thể tiếp tục tăng nhưng sau đó sẽ chững lại và tụt giảm.

Một số đánh giá của Liên Hiệp Quốc cho rằng vào giữa thế kỷ này, hơn 1/3 dân số Singapore sẽ trên 60 tuổi. Ở đảo quốc này tình trạng nạo phá thai rất phổ biến, chiếm tới 1/4 số trường hợp mang thai. Tỷ lệ ly dị cũng tăng cao và các giá trị gia đình ngày càng sút giảm. Singapore dường như đang theo chân các nước công nghiệp phát triển khác.

Tỷ lệ sinh đã giảm dần từ những năm 70 thế kỷ trước, vào thời điểm đó thì người ta lại lo ngại về việc quá đông dân. Thủ tướng lúc đó, ông Lý Quang Diệu, đã khuyến khích các gia đình nên chỉ có hai con. Nay thì con trai ông Lý Quang Diệu đã nhận ghế Thủ tướng và một trong những chính sách xã hội đầu tiên mà ông Lý Hiển Long đưa vào là trợ cấp hậu hĩnh cho các gia đình đông con. Khi các đứa con thứ ba và thứ tư chào đời, các gia đình sẽ được trợ cấp 10.000 đôla.

T.A (theo BBC)

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Singapore có thêm chức Bộ trưởng Dân số

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.