Theo dõi Báo Hànộimới trên

Lại lở đất khiến hàng nghìn người mất tích và mắc kẹt

Phương Quỳnh| 15/08/2010 04:12

(HNM) - Ngày 14-8, mưa lớn và lở đất lại xảy ra tại huyện Vấn Xuyên của tỉnh Tứ Xuyên, Tây nam Trung Quốc, nâng tổng số thương vong do thiên tai tại tỉnh này trong ba ngày qua lên 11 người thiệt mạng và ít nhất 60 người mất tích.

Hơn 4.000 người và khoảng 1.300 phương tiện xe cộ bị mắc kẹt trên các tuyến đường đã bị cô lập ở huyện này. Đến chiều 14-8, đã có khoảng 500.000 người dân tỉnh Tứ Xuyên bị ảnh hưởng mưa lũ và 20.000 người đã phải đi sơ tán. Về vật chất, mưa lũ đã phá hủy 24.000 ngôi nhà và nhấn chìm 17.000 hécta đất nông nghiệp. Tổng thiệt hại ước tính khoảng 1 tỷ nhân dân tệ (tương đương 147 triệu USD).

Cùng ngày, truyền thông Trung Quốc đưa tin nhà chức trách đã xác nhận hơn 1.200 người thiệt mạng và hơn 500 người khác vẫn đang mất tích trong gần một tuần qua sau khi các vụ lở đất liên tiếp xảy ra tại khu vực Tây bắc của nước này. Hãng tin Tân Hoa cho hay số người thiệt mạng trong các vụ lở đất kinh hoàng tại tỉnh Cam Túc đến nay đã tăng lên 1.239 người và 505 người vẫn mất tích.

Trong một diễn biến khác, đêm 13-8 đã xảy ra một vụ rò rỉ khí độc hại tại một nhà máy hóa chất ở tỉnh Chiết Giang, miền Đông Trung Quốc làm 5 nhân viên lò đốt thiệt mạng và hơn 2.000 người dân phải sơ tán khẩn cấp.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lại lở đất khiến hàng nghìn người mất tích và mắc kẹt

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.