Theo dõi Báo Hànộimới trên

Một thủ lĩnh tổ chức al-Qaeda ở Yemen đầu hàng

Theo TTXVN/Vietnam+| 15/08/2010 11:11

Theo nguồn tin của Bộ Quốc phòng Yemen, Juman Safian, thủ lĩnh nhóm al-Qaeda trên Bán đảo Arập, đã ra trình diện cơ quan an ninh ở tỉnh al-Jouf, Đông Bắc thủ đô Sana'a của Yemen.

Các phần tử khủng bố al-Qaeda tại Yemen bị bắt giữ hôm 11/7. (Ảnh minh họa/Nguồn: AP)

Theo nguồn tin của Bộ Quốc phòng Yemen, Juman Safian, thủ lĩnh nhóm al-Qaeda trên Bán đảo Arập, đã ra trình diện cơ quan an ninh ở tỉnh al-Jouf, Đông Bắc thủ đô Sana'a của Yemen.

Tuy nhiên, thông báo đăng trên trang web "26sep.net" của Bộ Quốc phòng ngày 14/8 không nêu rõ thời điểm Safian ra đầu hàng cũng như chi tiết hoàn cảnh cụ thể dẫn đến hành động trên của Safian.

Cũng theo nguồn tin trên, một số thành viên al-Qaeda cũng đã đầu hàng nhà chức trách, trong đó có chỉ huy Hamza Ali Saleh Alzziani, người đã ra trình diện chính quyền địa phương ở tỉnh Marib, Đông Bắc Sana'a, ngày 6/7 vừa qua.

Thời gian gần đây, Yemen đã đẩy mạnh chiến dịch tiêu diệt nhóm khủng bố al-Qaeda trên Bán đảo Arập sau khi nhóm này thừa nhận chủ mưu vụ đánh bom bất thành một máy bay chở khách tới Detroit, Mỹ ngày Giáng sinh năm ngoái.

Nhóm al-Qaeda trên Bán đảo Arập đã thực hiện hàng loạt vụ tấn công nhằm vào các cơ sở an ninh ở Yemen cũng như các mục tiêu của các nước phương Tây ở miền Nam nước này trong vòng hai tháng qua, làm hàng chục người thiệt mạng.

Ngày 29/7 vừa qua, nhóm này tuyên bố đang chuẩn bị thành lập một lực lượng gồm 12.000 tay súng ở miền Nam Yemen để tấn công các cơ quan an ninh và tình báo của nước này./.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Một thủ lĩnh tổ chức al-Qaeda ở Yemen đầu hàng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.