Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tổng Thư ký LHQ kêu gọi thế giới viện trợ khẩn cấp cho Pakistan

16/08/2010 06:33

(HNM) - Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon ngày 15-8 đã tới thăm những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề trong trận lũ lụt lịch sử vừa qua ở Pakistan. Tại đây, ông kêu gọi cộng đồng quốc tế nhanh chóng viện trợ cho 20 triệu người Pakistan đang bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ nhất trong lịch sử nước này, khẳng định toàn thế giới đứng sau Pakistan và cam kết sẽ huy động mọi sự hỗ trợ cần thiết cho các nạn nhân.

* Trung Quốc để quốc tang nạn nhân của vụ lở đất 
* Động đất liên tiếp xảy ra trên thế giới

(HNM) - Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon ngày 15-8 đã tới thăm những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề trong trận lũ lụt lịch sử vừa qua ở Pakistan. Tại đây, ông kêu gọi cộng đồng quốc tế nhanh chóng viện trợ cho 20 triệu người Pakistan đang bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ nhất trong lịch sử nước này, khẳng định toàn thế giới đứng sau Pakistan và cam kết sẽ huy động mọi sự hỗ trợ cần thiết cho các nạn nhân.

Cho đến nay, LHQ đã kêu gọi viện trợ 460 triệu USD để giúp Pakistan khắc phục hậu quả lũ lụt, song các tổ chức từ thiện cho rằng con số trên quá ít ỏi so với những gì mà Islamabad cần để giải quyết những vấn đề trên.

* Ngày 15-8, Trung Quốc tổ chức quốc tang một ngày để tưởng niệm các nạn nhân trong vụ lở đất kinh hoàng xảy ra đúng một tuần trước ở xã Chu Khúc, tỉnh Cam Túc, Tây bắc Trung Quốc, làm gần 1.240 người thiệt mạng và hơn 500 người mất tích. Hàng nghìn người đã tập trung tại Quảng trường Thiên An Môn ở trung tâm Thủ đô Bắc Kinh để chứng kiến lễ treo cờ rủ và mặc niệm các nạn nhân.

* Rạng sáng 15-8, một loạt trận động đất với cường độ mạnh đã xảy ra tại nhiều nơi trên thế giới. Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ (USGS) cho biết, một trận động đất mạnh 6,6 độ richter xảy ra tại quần đảo Mariana, cách đảo Guam 390km về phía Tây - Tây nam. Cùng ngày, tại khu vực bờ biển Kamchatka của Nga cũng xảy ra một trận động đất 5,5 độ richter với tâm chấn ở độ sâu 33km. Trong khi đó, tại tỉnh Balochistan ở Tây nam Pakistan cũng xảy ra động đất 5,1 độ richter, phá hủy nhiều ngôi nhà, nhưng không gây thương vong.

* Liên quan tới tình trạng cháy rừng ở Nga, Bộ trưởng Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga Sergey Shoigu cho biết, đến ngày 14-8, số vụ cháy rừng ở nước này đã giảm đáng kể. Hiện chỉ còn 480 đám cháy bao phủ 56.000ha rừng, tương đương 1/4 diện tích rừng bị ảnh hưởng khi thảm họa ở mức đỉnh điểm và giảm khoảng 10.000ha so với trước đó một ngày. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tổng Thư ký LHQ kêu gọi thế giới viện trợ khẩn cấp cho Pakistan

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.