Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ngoại trưởng Mỹ là “Nhân vật Đông Nam Á năm 2010”

11/02/2011 06:50

Trung tâm Nghiên cứu chiến lược quốc tế (CSIS) của Mỹ vừa chọn Ngoại trưởng Hillary Rodham Clinton là "Nhân vật Đông Nam Á năm 2010". Danh hiệu này nhằm tôn vinh những cá nhân có ảnh hưởng lớn tới việc củng cố mối quan hệ của Mỹ với Đông Nam Á.

Theo CSIS, từ khi đảm trách chức vụ Ngoại trưởng, bà H.Clinton đã có một tầm nhìn rõ ràng trong việc củng cố mối quan hệ của Mỹ tại Đông Nam Á và chính sách này đã được đẩy mạnh trong năm 2010. Nước Mỹ đã xây dựng được nền tảng an ninh vững mạnh và sự can dự kinh doanh mạnh mẽ ở khu vực Đông Nam Á thông qua tăng cường quan hệ với Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), ký Hiệp ước Hợp tác và Thân thiện (TAC), khởi xướng cuộc gặp lãnh đạo Mỹ - ASEAN, khẳng định vai trò thành viên của Mỹ tại Hội nghị cấp cao Đông Á mà ASEAN là trung tâm, đồng thời khẳng định lợi ích của Mỹ trong khu vực này tại Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF)...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ngoại trưởng Mỹ là “Nhân vật Đông Nam Á năm 2010”

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.