Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hai đối tượng người Việt buôn lậu sừng tê giác ở Nam Phi lĩnh án

Q.A| 12/08/2011 16:39

(HNMO) - Theo Trung tâm Giáo dục thiên nhiên (EVN), mới đây tòa án Nam Phi đã tuyên án phạt hai đối tượng người Việt Nam về tội buôn lậu trái phép sừng tê giác.

Theo đó, các mức án lần lượt được tuyên phạt cho hai bị cáo trên là 12 và 8 năm tù giam. Hai đối tượng này đã bị bắt tại sân bay Johannesburg vào tháng 6 năm 2011 khi đang vận chuyển 20 chiếc sừng tê giác.

Trong năm qua, tại Nam Phi đã có khoảng 227 cá thể tê giác và 15 kẻ săn trộm đã bị giết chết. Bên cạnh đó, 131 kẻ bị tình nghi đã bị bắt giữ do giá sừng tê giác đắt hơn vàng gấp nhiều lần. Hầu hết sừng tê giác được vận chuyển tới Trung Quốc và Việt Nam để làm thuốc Đông y cho dù theo các nhà khoa học, loại “dược liệu” này không hề có giá trị mấy trong chữa bệnh.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hai đối tượng người Việt buôn lậu sừng tê giác ở Nam Phi lĩnh án

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.