Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chủ tịch NTC có bài phát biểu trước 10.000 người

Vietnam+| 13/09/2011 10:55

Theo Reuters và AFP, ngày 12/9 tại Tripoli, người đứng đầu chính phủ lâm thời Libya, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Chuyển tiếp (NTC) Mustafa Abdel Jalil đã có bài phát biểu đầu tiên trước đám đông 10.000 người ở thủ đô Tripoli - dấu hiệu cho thấy sự tự tin tăng lên từ phía hàng ngũ quân nổi dậy.


Chủ tịch NTC Jilal đã kêu gọi những binh sỹ của mình không tham gia vào các cuộc tấn công trả thù những tàn dư trong chính quyền của nhà lãnh đạo M. Gaddafi.


Chủ tịch NTC Mustafa Abdel Jalil.


Ông nhấn mạnh: "Chúng ta là những người Hồi giáo ôn hòa và sẽ không chấp nhận bất cứ tư tưởng cực đoan nào."

Trong một diễn biến khác cùng ngày, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo quan chức thứ hai của Đại sứ quán Mỹ tại Libya Joan Polaschik đã trở lại Tripoli cùng với một số người và đã thực hiện một số cuộc tiếp xúc chính thức ban đầu.

Ông Polaschik đã gặp các thành viên của NTC, trong đó có Thứ trưởng Ngoại giao của chính phủ lâm thời Bishari.

Cũng trong ngày 12/9, hãng CBC thông báo các nhà ngoại giao Canada đã trở lại Libya, bảy tháng sau khi phải sơ tán khỏi quốc gia Bắc Phi này./.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Chủ tịch NTC có bài phát biểu trước 10.000 người

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.