Theo dõi Báo Hànộimới trên

Pháp lần đầu tiên xét xử cướp biển Somalia

Theo VOV.vn/China News| 16/11/2011 09:11

Các bị cáo phạm các tội cướp tàu, bắt cóc đòi tiền chuộc, phạm tội có tổ chức, sử dụng vũ lực tại vịnh Aden từ năm 2008.

Nhóm cướp biển Somalia trong một phiên tòa xét xử tại Anh. 


Tháng 9/2008, một chiếc tàu du lịch của 2 người Pháp bị cướp biển Somalia bắt cóc ở vịnh Aden. Lực lượng đặc nhiệm Pháp đã có mặt kịp thời giải cứu các con tin. Trong quá trình giải cứu, lực lượng đặc nhiệm đã bắn chết một tên cướp biển và bắt giữ 6 tên khác.

Các nghi can ở độ tuổi từ 21 - 35, trong đó có một tên là vị thành niên vào thời điểm phạm tội. Trước khi tham gia các vụ cướp biển, các nghi can này từng là ngư dân, học sinh sinh viên, công nhân.

Trước Pháp, một số nước như Mỹ, Hàn Quốc, một số nước châu Âu, châu Phi cũng đã mở các phiên tòa xét xử những tên cướp biển.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Pháp lần đầu tiên xét xử cướp biển Somalia

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.