Theo dõi Báo Hànộimới trên

Phá huỷ sân vận động lớn nhất thời Đức Quốc xã

Theo Dân trí/Dailymail| 05/12/2011 12:55

Một sân vận động cũ thời Đức Quốc xã, được xây theo lệnh của trùm phát xít Adolf Hitler, đã bị đánh sập trong chốc lát trong một vụ nổ có kiểm soát.

Một sân vận động cũ thời Đức Quốc xã, được xây theo lệnh của trùm phát xít Adolf Hitler, đã bị đánh sập trong chốc lát trong một vụ nổ có kiểm soát.

Deutschland Halle, được xây dựng tại Berlin năm 1935, từng là đấu trường thể thao lớn nhất thế giới vào thời điểm đó. Sau này, sân vận động trở thành nơi diễn ra các cuộc tuần hành lớn của đảng Quốc xã.

Deutschland Halle chuẩn bị sập xuống trong vụ phá huỷ hôm 3/12.


Các đám đông đã tụ tập gần sân vận động Deutschland Halle hôm 3/12 để chứng kiến cảnh sân vận động đổ sập trong chốc lát khi thuốc nổ được sử dụng để phá huỷ mái toà nhà.

Deutschland Halle bị phá huỷ để nhường chỗ cho một trung tâm triển lãm và hội nghị mới trị giá 100 triệu USD, sẽ được hoàn thành sau 2 năm nữa.

Xem video:

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phá huỷ sân vận động lớn nhất thời Đức Quốc xã

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.