Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chính phủ Nga xác định chỉ tiêu phát triển tới năm 2030

27/04/2012 06:25

Ngày 26-4, dưới sự chủ tọa của Tổng thống đắc cử Vladimir Putin, Đoàn Chủ tịch Chính phủ Nga đã họp để xem xét các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2030, trong đó có ngân sách liên bang và những dự báo cụ thể cho thời kỳ 2013-2015.

Bộ trưởng Phát triển kinh tế Envira Nabiulina cho biết các chỉ tiêu phát triển chủ yếu của giai đoạn 2011-2030 gồm: tổng thu nhập quốc nội (GDP) hằng năm theo dự tính tăng 3,6-4,4%, sản lượng công nghiệp tăng khoảng 3,4-4%, đầu tư vào vốn cố định tăng 5,3-6%, tiền lương thực tế tăng 4,3-5,2%, doanh thu bán lẻ tăng 4,1-4,8% và lạm phát giảm từ mức 4,8% năm 2012 xuống còn 3% năm 2030.

So với năm 2010, đến năm 2030 năng suất lao động sẽ tăng 2,5 lần, lượng tiêu thụ điện năng của GDP sẽ giảm 46%, tổng dân số Nga sẽ đạt 143,3-143,7 triệu người và kinh tế Nga từ vị trí thứ 6 năm 2011 sẽ vươn lên vị trí thứ 5 vào năm 2021.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chính phủ Nga xác định chỉ tiêu phát triển tới năm 2030

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.