Theo dõi Báo Hànộimới trên

Titanic của thế kỷ 21 sẽ vượt biển vào năm 2016

Theo VGP News| 01/05/2012 13:07

Tỷ phú Australia, ông Clive Palmer ngày 30/4 đã công bố kế hoạch để đời: đóng con tàu Titanic của thế kỷ 21, phiên bản của Titanic huyền thoại, với chuyến đi đầu tiên sẽ khởi hành từ Anh tới New York vào năm 2016.


Clive Palmer một tỷ phú ngành mỏ ở Australia cho hay, ông đã thuê một xưởng đóng tàu của Trung Quốc đóng con tài Titanic mới với kích thước tương tự con tàu năm xưa.

Con tàu mới này sẽ được trang bị các công nghệ mới nhất của thế kỷ 21 cùng với hệ thống dẫn đường hàng hải và hệ thống an toàn hiện đại nhất; có các đặc điểm giống con tàu huyền thoại với chiều dài 270m, cao 53m, nặng khoảng 40.000 tấn, nó có 9 tầng và 840 phòng.

Titanic II sẽ vượt biển chuyến đầu tiên từ nước Anh đến Bắc Mỹ vào cuối năm 2016.

Tuyên bố đóng con tàu Titanic của nhà tỷ phú Australia diễn ra chỉ vài tuần sau lễ kỷ niệm 100 năm ngày con tàu Titanic bị nạn ngay trong chuyến đi đầu tiên từ Southampton (nước Anh) tới New York (Mỹ) ngày 15/4/1912, khiến hơn 1.500 người thiệt mạng.

Ông Palmer là người giàu thứ 5 tại Australia, với khối tài sản ước tính vào khoảng 5,2 tỷ USD, nhờ vào các tài sản khổng lồ trong lĩnh vực than đá và khai thác mỏ tại Queensland và Tây Australia.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Titanic của thế kỷ 21 sẽ vượt biển vào năm 2016

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.