Theo dõi Báo Hànộimới trên

8 phụ nữ Afghanistan chết trong cuộc không kích của ISAF

H.V| 17/09/2012 10:56

(HNMO) - Các lực lượng quốc tế do Mỹ dẫn đầu tại Afghanistan đã giết chết ít nhất 8 phụ nữ Afghanistan và làm 7 người khác bị thương trong một cuộc không kích hôm qua, 16/9.


Lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế (ISAF) đã tiến hành một cuộc tấn công vào khu vực miền núi tỉnh Laghman, đông bắc Afghanistan.


Các quan chức ISAF cho biết trong một tuyên bố rằng, vụ tấn công nhắm vào khoảng 50 quân nổi dậy được cho là đang trú ẩn tại khu vực này. Họ cho biết, họ vô cùng lấy làm tiếc về thảm kịch này và sẽ cố để đảm bảo lực lượng của họ không gây thêm thương vong dân sự nào nữa.

Theo các nhà phân tích, Afghanistan gần đây đã phẫn nộ với Mỹ bởi các thương vong dân sự trong các cuộc tấn công từ trước tới nay. Họ nói rằng, tuyên bố của ISAF cho thấy, các quan chức muốn ngăn chặn quan điểm chống Mỹ đang bùng phát trở lại.

Hôm qua, các cuộc biểu tình biểu thị sự giận dữ của người Afghanistan về một bộ phim do Mỹ sản xuất nói xấu nhà tiên tri Muhammad đã bước sang ngày thứ ba liên tiếp.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
8 phụ nữ Afghanistan chết trong cuộc không kích của ISAF

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.