Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tin vắn thế giới

Đức Luân| 01/11/2012 07:21

Timor Leste: Theo AFP, Thủ tướng Timor Leste Xanana Gusmao tuyên bố, ngày 31-10, Lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại Timor Leste (UNMIT) đã trao toàn quyền gìn giữ an ninh - trật tự cho quốc gia non trẻ nhất Châu Á này.

Theo AFP, Thủ tướng Timor Leste Xanana Gusmao tuyên bố, ngày 31-10, Lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại Timor Leste (UNMIT) đã trao toàn quyền gìn giữ an ninh - trật tự cho quốc gia non trẻ nhất Châu Á này.

*Afghanistan: AFP đưa tin, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử độc lập (IEC) của Afghanistan Fazil Ahmad Manawi ngày 31-10 tuyên bố các thủ lĩnh Taliban và phiến quân có thể trở thành ứng cử viên trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới của nước này, dự kiến được tổ chức vào ngày 5-4-2014.

*Italia: Nước này vừa thông qua luật chống tham nhũng, động thái mới nhất của chính phủ của Thủ tướng Mario Monti nhằm "đánh bóng" lại hình ảnh quốc gia. Luật mới sẽ tăng mức án tù đối với các quan chức bị kết án đòi hối lộ, lạm dụng chức vụ hoặc ảnh hưởng cá nhân đồng thời tăng án phạt đối với nạn tham nhũng tại khu vực tư nhân.

*Yemen: Ngày 30-10, tuyến đường ống xuất khẩu khí đốt chính của Yemen lại bị đánh bom. Đây là lần thứ tám kể từ đầu năm đến nay, hệ thống đường ống dẫn khí hóa lỏng (LNG) xuất khẩu của nước này bị tấn công.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Tin vắn thế giới

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.