Theo dõi Báo Hànộimới trên

Phái viên Mỹ thừa nhận lỗi trong vụ Benghazi

V.A| 28/11/2012 12:16

(HNMO) – Một nhà ngoại giao Mỹ được nhiều người dự đoán sẽ thay thế Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã thừa nhận việc phát hành những thông tin không chính xác sau cuộc tấn công vào lãnh sự quán Mỹ ở Libya hồi tháng 9 vừa qua.


Đại sứ Liên hợp quốc Susan Rice cho biết, bà không cố gắng đánh lừa công chúng, nhưng những người thuộc đảng Cộng hòa đã hoài nghi.

Sau khi gặp bà Rice hôm qua, 27/11, các thượng nghị sĩ cho biết họ đã lo lắng.


Phái viên cho biết, thông tin đầu tiên của bà rằng cuộc tấn công ở Benghazi dường như xuất phát từ một cuộc biểu tình là sai.

Cuộc tấn công hôm 11/9 vào lãnh sự quán Mỹ đã gây ra một cuộc tranh cãi chính trị lớn về ai đã biết gì và khi nào.

Những ngày sau đó, bà Rice, 48 tuổi, đã nói trong một loạt các cuộc phỏng vấn truyền hình rằng, cuộc tấn công dường như đã được khơi nguồn từ các cuộc biểu tình phản đối một bộ phim chống Hồi giáo.

Các tin tức tình báo sau đó cho thấy, nó có thể liên quan đến các chi nhánh al-Qaeda.

Cuộc tấn công đã khiến 4 người Mỹ thiệt mạng, trong đó có cả Đại sứ Christopher Stevens.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phái viên Mỹ thừa nhận lỗi trong vụ Benghazi

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.