Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nhóm P5+1 đề xuất nối lại đàm phán với Iran

30/11/2012 06:47

Các nguồn tin ngoại giao cho biết nhóm P5+1 (5 nước Ủy viên Thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc là Mỹ, Anh, Trung Quốc, Pháp, Nga cùng với Đức) đang đề xuất với Iran sẽ tiến hành đàm phán về chương trình hạt nhân của nước này vào nửa đầu tháng 12 tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ).


Vòng đàm phán trước ở Matxcơva đã kết thúc trong bế tắc - Ảnh: Presstv.ir


Nếu kế hoạch này diễn ra, đây sẽ là cuộc đàm phán đầu tiên giữa hai bên trong 6 tháng sau vòng đàm phán mới nhất kết thúc trong bế tắc ở Mátxcơva (Nga) hồi tháng 6.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland cho biết, Washington mong chờ một kết quả tích cực từ cuộc "tiếp xúc" giữa Đại diện cấp cao phụ trách an ninh và chính sách đối ngoại Liên minh Châu Âu (EU), bà Catherine Ashton và nhà đàm phán hạt nhân của Iran. Tuy nhiên, hiện phía Iran chưa có bất kỳ phản ứng công khai nào về tuyên bố của bà Ashton đưa ra hồi tuần trước, rằng nhóm P5+1 "cam kết sẽ tiến hành vòng đàm phán tiếp theo với Iran càng sớm càng tốt".

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhóm P5+1 đề xuất nối lại đàm phán với Iran

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.