Theo dõi Báo Hànộimới trên

Mỹ đứng trước “trận chiến” mới về tài chính

07/12/2012 06:52

Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 5-12 cảnh báo với các thành viên đảng Cộng hòa rằng ông sẽ không tham gia vào một


Mỹ hiện đang đối mặt với cái gọi là "vách đá tài chính", khi chính sách tăng thuế và cắt giảm chi tiêu liên bang lên tới 600 tỷ USD có hiệu lực vào đầu năm 2013. Trong bối cảnh còn ba tuần nữa là hết năm, Nhà Trắng và các nhà lãnh đạo đảng Cộng hòa vẫn không thể đạt được thỏa thuận dung hòa nhằm chấm dứt tình trạng bế tắc bấy lâu. Theo đó, Tổng thống B.Obama yêu cầu áp dụng các khoản thuế mới lên tới 1,6 nghìn tỷ USD trong thập kỷ tới, trong khi những người phản đối tại Hạ viện đề nghị tăng 800 tỷ USD tiền thuế. Chính quyền đã bác bỏ kế hoạch này vì cho rằng nó không kèm theo điều kiện nâng thuế đánh vào người thu nhập cao. Đáp trả lại quan điểm này, Chủ tịch Hạ viện Mỹ John Boehner cáo buộc kế hoạch cắt giảm thâm hụt của chính quyền chỉ đơn thuần là tăng thuế mà không thực sự cắt giảm chi tiêu.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mỹ đứng trước “trận chiến” mới về tài chính

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.