Theo dõi Báo Hànộimới trên

Động đất 6,3 độ richter làm rung chuyển New Zealand

Đình Hiệp| 09/12/2012 05:52

(HNM) - Sáng 8-12 (giờ Việt Nam), một trận động đất 6,3 độ richter xảy ra tại Tokoroa làm rung chuyển toàn bộ đảo Bắc của New Zealand, đặc biệt tại khu vực giữa đảo như Taupo, Rotorua, Palmerston North.


Cảnh đổ nát ở Christchurch sau động đất hồi tháng Hai năm ngoái. (Nguồn: THX/TTXVN)


Tại thủ đô Wellington, nhiều tòa nhà rung lắc mạnh trong vài giây, trong khi tại Auckland, thành phố lớn nhất New Zealand, nhiều người sống trong các tòa nhà cao tầng cũng cảm nhận rõ dư chấn. Hãng tin AFP dẫn nguồn Cơ quan Thăm dò địa chất Mỹ (USGS) cho biết, tâm chấn trận động đất nằm cách thành phố Auckland 200km về phía Nam. Hiện chưa có thông tin về thương vong hay thiệt hại do động đất.

* Ngày 8-12, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho biết, có thể có dư chấn mạnh tới 6 độ richter trong vòng một tuần tới sau trận động đất mạnh 7,3 độ richter ở vùng Đông bắc và Kanto chiều 7-12. Cơ quan Cảnh sát Nhật Bản cho biết, đã có 11 người bị thương vì trận động đất này tại các tỉnh Miyagi, Ibaraki, Gunma, Saitama, Chiba và Kanagawa. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Động đất 6,3 độ richter làm rung chuyển New Zealand

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.