Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ai Cập: Tổng thống hủy bỏ Tuyên bố Hiến pháp ban hành ngày 22-11

10/12/2012 06:12

Truyền hình Ai Cập sáng 9-12 đưa tin cuộc trưng cầu dân ý vẫn diễn ra theo kế hoạch và người dân Ai Cập sẽ đi bỏ phiếu để lựa chọn giữa việc ủng hộ Tuyên bố Hiến pháp mới hoặc thành lập một Hội đồng Lập hiến mới.


Tổng thống Ai Cập Mohamed Morsi

Ngày 8-12, Tổng thống Ai Cập Mohamed Morsi đã ban hành Tuyên bố Hiến pháp mới và điều khoản đầu tiên trong đó là hủy Tuyên bố Hiến pháp ban hành ngày 22-11 vừa qua. Thủ tướng Ai Cập Hisham Qandil cho biết cuộc trưng cầu ý dân vẫn diễn ra theo kế hoạch vào ngày 15-12 tới. Theo ông Qandil, Tổng thống Morsi ban hành Tuyên bố Hiến pháp mới nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ai Cập: Tổng thống hủy bỏ Tuyên bố Hiến pháp ban hành ngày 22-11

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.