Theo dõi Báo Hànộimới trên

Mỹ và Philipines tổ chức đối thoại chiến lược

Theo VOV| 11/12/2012 15:19

Cuộc Đối thoại chiến lược song phương lần thứ 3 giữa Mỹ và Philipines diễn ra trong 2 ngày (11 và 12/12) tại thủ đô của Philipines.


Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Philippines, Thứ trưởng Ngoại giao Philippines Basilio, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Philippines Ba Dinuo và Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Kurt Campbell đồng chủ trì cuộc đối thoại lần này.

Hai bên sẽ tập trung thảo luận nhiều nội dung trong quan hệ song phương như kinh tế, tư pháp, an ninh an toàn trên biển, quốc phòng và nhiều vấn đề quốc tế và khu vực khác.

Từ đầu năm đến nay giữa Mỹ và Philipines tăng cường các hoạt động ngoại giao cấp cao: Tháng 1/2012 vừa qua, hai bên tổ chức cuộc đối thoại chiến lược song phương lần thứ 2; Cuộc họp cấp Bộ trưởng Quốc phòng và Ngoại giao lần đầu tiên giữa hai nước diễn ra trong tháng 4; Chuyến thăm Mỹ của Tổng thống Philipines vào tháng 6 vừa qua./.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mỹ và Philipines tổ chức đối thoại chiến lược

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.