Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tổng thống Iraq tới Đức trị bệnh

H.V| 20/12/2012 16:17

(HNMO) - Tổng thống Iraq Jalal Talabani đã bay đến Đức để tiếp tục điều trị sau một cơn đột quỵ.


Ông Talabani đã được đưa tới bệnh viện Baghdad vào tối 17/12. Các quan chức Iraq cho biết, tình hình sức khỏe của ông khá nghiêm trọng và truyền hình nhà nước đưa tin, ông đã bị đột quỵ.

tuy nhiên, bác sĩ đã kiểm tra sức khỏe của ông Talabani và nhận định tình trạng sức khỏe đã được cải thiện cho phép ông Talabani có thể đi lại.


Một tuyên bố của tổng thống cho biết: "Việc điều trị đã cho phép các điều kiện thích hợp để tổng thống ra nước ngoài".


Những năm gần đây, vị tổng thống 79 tuổi đã phải vật lộn với tình trạng sức khỏe kém và thường phải điều trị ở nước ngoài.

Là một cựu binh của phong trào du kích người Kurd, ông Talabani là tổng thống Iraq đầu tiên thuộc nhóm dân tộc.

Vị tổng thống này được xem như là người thống nhất, giúp ngăn chặn sự tan rã của chính phủ đoàn kết dân tộc mong manh của Iraq, vốn bao gồm cả người Shia và Sunni cũng như người Kurd. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tổng thống Iraq tới Đức trị bệnh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.