Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ông Abe chính thức trở thành Thủ tướng Nhật Bản

V.A| 26/12/2012 15:19

(HNMO) – Nghị viện Nhật Bản đã bầu lãnh đạo Đảng dân chủ tự do Shinzo Abe là Thủ tướng mới của nước này.


Cuộc bỏ phiếu đã được tiến hành tại một phiên họp toàn thể của Hạ viện vào chiều nay, 26/12.

Ông Abe đã có được đủ số phiếu cần thiết từ các nhà lập pháp trong đảng của ông và trong Đảng Komeito mới.

Ông Abe cũng được bầu là người đứng đầu trong một phiên họp toàn thể của Thượng viện.

Ông Abe đã được bổ nhiệm làm Thủ tướng thứ 96 của Nhật Bản sau một cuộc bỏ phiếu kín, bởi liên minh Đảng LDP và đảng Komeito mới mất đa số ghế trong quốc hội.



Trước cuộc bỏ phiếu, ông Abe cho biết tại một cuộc họp của các nhà lập pháp đảng LDP rằng, ông sẽ làm việc chăm chỉ để giành niềm tin của công chúng bởi các cử tri đã có quan điểm không mấy thiện cảm với đảng của ông.

Sau cuộc bầu cử, ông Abe đã tới dinh chính thức của Thủ tướng để gặp lãnh đạo đảng Komeito mới Natsuo Yamaguchi, người đã nhất trí cùng ông thành lập một liên minh cầm quyền mới. Ông sẽ quyết định danh sách nội các ngay sau cuộc gặp này.

Nội các mới dự kiến sẽ ra mắt vào tối nay, đưa đảng LDP và đảng Komeito mới lên nắm quyền lần đầu tiên trong vòng 3 năm qua.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ông Abe chính thức trở thành Thủ tướng Nhật Bản

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.