Theo dõi Báo Hànộimới trên

Mỹ sơ tán đại sứ quán tại CH Trung Phi

H.V| 28/12/2012 10:08

(HNMO) - Mỹ cho biết, họ đã sơ tán Đại sứ quán nước này tại Cộng hòa Trung Phi (CAR) do quân nổi dậy đe dọa tiến vào thủ đô Bangui.


Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, Mỹ không cắt đứt quan hệ ngoại giao với chính phủ nhưng cảnh báo, các công dân Mỹ không nên đến CAR trong tình trạng bất ổn.

Trước đó, Tổng thống Cộng hòa Trung Phi Francois Bozize đã kêu gọi Mỹ và Pháp giúp ngăn chặn bước tiến của quân nổi dậy.

Liên hợp quốc cho biết, tổ chức này cũng đang sơ tán các nhân viên không cần thiết ra khỏi nước này.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Patrick Ventrell cho biết, đại sứ quán đã dừng các hoạt động và đại sứ cùng các nhân viên khác đã rời khỏi đất nước này ngày hôm qua, 27/12.


Phóng viên BBC ở Bangui cho biết, các cư dân đang dự trữ thực phẩm vì lo ngại quân nổi dậy - được gọi là liên minh Seleka - có thể tiến hành một cuộc tấn công trong vài ngày tới.

Hôm 23/12, các phiến quân đã chiếm được thành phố phía bắc của Bambari, thành phố lớn thứ ba trong nước và trước đó đã chiếm được khu vực khai thác mỏ kim cương giàu có quanh Bria.

Hôm 26/12, những người biểu tình ở Bangui đã tấn công đại sứ quán của nước cựu thực dân Pháp, cáo buộc Paris bỏ rơi họ.

Pháp hiện có khoảng 200 binh sĩ đóng tại CAR và nước này đã tăng cường an ninh tại đại sứ quán sau vụ tấn công.

Tổng thống Bozize đã xin lỗi về vụ việc này và kêu gọi "người anh em Pháp của chúng tôi" và Mỹ " giúp chúng tôi đẩy lùi quân nổi dậy".

Tuy nhiên, Tổng thống Pháp Francois Hollande cho biết, Paris sẽ không can thiệp vào tình hình CAR.

Seleka, được thành lập từ các phe phái ly khai của ba nhóm cựu vũ trang, đã cáo buộc ông Bozize không tôn trọng một thỏa thuận hòa bình năm 2007, mà theo đó, những tay súng hạ vũ khí đồng nghĩa với việc được trả tiền.

Những người nổi dậy đã cam kết sẽ hạ bệ ông Bozize trừ khi ông thương lượng với họ.

Họ đã bắt đầu chiến dịch của mình cách đây 1 tháng và đã chiếm được một số thị trấn trên đường tiến về thủ đô.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mỹ sơ tán đại sứ quán tại CH Trung Phi

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.