Theo dõi Báo Hànộimới trên

21 cảnh sát Pakistan bị phiến quân sát hại

Theo Tuổi trẻ| 30/12/2012 12:48

Sáng sớm 30-12, 21 cảnh sát Pakistan mất tích đã được tìm thấy bị bắn chết ở khu vực bộ lạc tây bắc nước này. Nhà chức trách cho rằng họ bị Taliban bắt cóc, sau đó sát hại.

Cảnh sát Pakistan đang làm nhiệm vụ ở Peshawar - Ảnh: Reuters

Thi thể các cảnh sát được tìm thấy ở khu vực Jabai, vùng biên giới Peshawar sau lúc nửa đêm, sau khi một cảnh sát trốn được và báo tin cho nhà chức trách. Naveed Akbar Khan - một quan chức chính trị cấp cao ở khu vực - nói một cảnh sát khác cũng được tìm thấy trong tình trạng bị thương nặng.

Tổng cộng có 23 cảnh sát mất tích sáng sớm 27-12, sau khi các phần tử vũ trang được trang bị súng phóng lựu và vũ khí tự động tấn công hai chốt kiểm soát ở Peshawar. Hai cảnh sát đã bị giết chết trong các vụ tấn công.

Theo một quan chức địa phương giấu tên, đêm 29-12 phiến quân đã bắt các cảnh sát xếp hàng, sau đó bắn hạ họ.

Hiện chưa có nhóm nào đứng ra nhận trách nhiệm, nhưng mọi nghi ngờ đang đổ dồn về Taliban Pakistan, nhóm đã tiến hành cuộc nổi dậy đẫm máu chống chính phủ trong những năm qua và khu vực bộ lạc trên là “thánh địa” của nhóm này.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
21 cảnh sát Pakistan bị phiến quân sát hại

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.