Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nga siết chặt quy chế xuất, nhập cảnh và di trú, cư trú đối với người nước ngoài

04/01/2013 06:37

Ngày 3-1, trang web của Cơ quan báo chí Phủ Tổng thống Nga đưa tin, Tổng thống Vladimir Putin đã ký các sắc lệnh nhằm siết chặt quy chế xuất, nhập cảnh và di trú, cư trú đối với người nước ngoài, người không có quốc tịch.



Sắc lệnh thứ nhất tăng trách nhiệm hình sự đối với hành động tổ chức xuất, nhập cảnh trái phép, quá cảnh trái phép và di trú, cư trú trái phép trên lãnh thổ Nga cho người nước ngoài hoặc người không có quốc tịch. Cụ thể, người có những hành động vi phạm liên quan sẽ bị phạt tiền, tăng từ 200.000 rúp lên 300.000 rúp (khoảng 10.000 USD), bị phạt lao động cưỡng bức, với mức tăng từ 360 giờ lên 420 giờ, hoặc bị phạt tù giam, với mức tăng từ 2 năm lên 5-7 năm. Sắc lệnh thứ hai cấm nhập cảnh Liên bang Nga trong vòng 3 năm đối với người nước ngoài và người không có quốc tịch từng vi phạm quy chế di trú, cư trú trên lãnh thổ Nga. Sắc lệnh thứ ba chấp nhận những thay đổi nhằm buộc các chủ thuê nhân công phải bảo đảm điều kiện sống, sinh hoạt và dịch vụ bảo hiểm y tế, xã hội cho người lao động nước ngoài hoặc người không có quốc tịch làm việc trên lãnh thổ Nga.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nga siết chặt quy chế xuất, nhập cảnh và di trú, cư trú đối với người nước ngoài

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.