Theo dõi Báo Hànộimới trên

Mỹ công bố chương trình tuyệt mật về chống tin tặc

05/01/2013 06:45

Trên cơ sở nhận định nguy cơ tin tặc có thể gây ra một thảm họa khủng khiếp và bất ngờ như vụ



Ảnh minh họa. (Nguồn: endthelie.com)

Chương trình này đã được tiết lộ trên tờ nhật báo Phố Wall từ năm 2010, nhưng ngày 3-1-2013 NSA mới chính thức công bố. Chương trình có tên gọi "Công dân hoàn hảo", với nội dung chính là nghiên cứu phát triển các hệ thống thiết bị phát hiện và giám sát nhằm bảo vệ hệ thống cơ sở hạ tầng sống còn của nước Mỹ, trong đó có các nhà máy điện, các tuyến giao thông quan trọng và các công ty internet... trước nguy cơ của các vụ tấn công mạng. Tham gia dự án này có cả khu vực kinh tế nhà nước và tư nhân, do Quỹ Sáng kiến An ninh mạng quốc gia tài trợ. Tập đoàn nhà thầu quốc phòng Raytheon đã được trao gói thầu đầu tiên 100 triệu USD.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Mỹ công bố chương trình tuyệt mật về chống tin tặc

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.