Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cụm từ "Nhà nước Palestine" được sử dụng chính thức

H.V| 07/01/2013 10:01

(HNMO) - Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đã nói với các quan chức Bờ Tây chuẩn bị đưa cụm từ


Thông tin này được các phương tiện truyền thông chính thức đưa tin.

Cho đến nay, hộ chiếu, thẻ căn cước, giấy phép lái xe và các tài liệu khác đều được đóng dấu "Chính quyền Palestine".

Hồi tháng 11-2012, ông Abbas đã chỉ đạo một chiến dịch thành công để Liên hợp quốc nâng cấp Palestine lên thành một nhà nước quan sát viên.

Tình trạng trước đó của Palestine là "thực thể quan sát viên không phải thành viên".


Trong một nghị định được hãng tin tức chính thức Wafa công bố hôm qua, 6/1, ông Abbas cho biết, việc ghi vào các tài liệu công khai sẽ giúp thúc đẩy việc xây dựng nước Palestine trên thực tế, xây dựng các tổ chức của nước này cũng như chủ quyền của nước này trên vùng đất của mình.

Tuần trước, ông Abbas đã ra lệnh cho Bộ Ngoại giao và các đại sứ quán bắt đầu sử dụng cụm từ "Nhà nước Palestine" trong thư từ chính thức.

Hiện chưa có phản ứng ngay lập tức từ phía Israel, quốc gia đã phản đối việc Liên hợp quốc nâng cấp tình trạng của Palestine và để đáp trả, nước này đã tạm dừng việc chuyển các khoản thu thuế cho chính quyền Palestine.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cụm từ "Nhà nước Palestine" được sử dụng chính thức

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.