Theo dõi Báo Hànộimới trên

Lãnh sự Italia tại Libya bị ám sát hụt

14/01/2013 02:40

Lực lượng an ninh Libya cho biết, ông Guido De Sanctis, Lãnh sự Italia tại thành phố Benghazi ở miền đông Libya, ngày 12-1 đã thoát chết sau khi chiếc xe chống đạn của ông bị một số tay súng phục kích khi đang trên đường về nhà.

Vết đạn trên chiếc xe của Lãnh sự ltaly tại Benghazi.
(Nguồn: Reuters)



Chiếc xe của ông Guido De Sanctis bị hư hỏng nặng, nhưng may mắn không ai bị thương trong vụ tấn công. Cảnh sát đang tiến hành điều tra vụ việc. Hiện chưa tổ chức nào nhận thực hiện vụ tấn công trên.

Ngày 13-1, Ngoại trưởng Italia Giulio Terzi đã lên án vụ tấn công nhằm vào lãnh sự Guido De Sanctis, đồng thời coi đây là một âm mưu mới gây bất ổn ở quốc gia Bắc Phi này. Vụ việc diễn ra 4 tháng sau khi Đại sứ Mỹ tại Libya và ba nhân viên ngoại giao khác của nước này bị sát hại tại Benghazi. Italia hiện là nước đầu tư lớn vào ngành công nghiệp năng lượng của Libya và đang nỗ lực xây dựng quan hệ với chính phủ mới ở nước này.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lãnh sự Italia tại Libya bị ám sát hụt

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.