Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thủ tướng Thái Lan công bố chiến lược quốc gia

27/01/2013 05:56

Ngày 26-1, Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra đã công bố chiến lược quốc gia gồm bốn điểm và kế hoạch đầu tư hạ tầng cơ sở nhằm thúc đẩy tăng trưởng bền vững của đất nước.



Phát biểu trong chương trình "Chính phủ Yingluck gặp gỡ nhân dân" được phát hàng tuần trên truyền hình, bà Yingluck cho biết Chính phủ Thái Lan có kế hoạch chi khoảng 67 tỷ USD để triển khai chiến lược bốn điểm trên, trong khi cam kết giữ vững nguyên tắc tài chính và yếu tố minh bạch nhằm ngăn chặn nguy cơ tham nhũng.

Nội dung cơ bản của chiến lược bốn điểm gồm tập trung củng cố khả năng cạnh tranh của Thái Lan về lâu dài vì mục tiêu tăng trưởng bền vững; giảm sự chênh lệch xã hội giữa những người có thu nhập thấp và người có thu nhập cao, tạo thêm cơ hội cho người dân dựa trên sự bình đẳng về kinh tế, chính trị và xã hội; nhấn mạnh "nền kinh tế tăng trưởng xanh" và cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân đi đôi với tăng trưởng thân thiện với môi trường; nâng cao hiệu quả quản lý và điều hành đất nước.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thủ tướng Thái Lan công bố chiến lược quốc gia

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.