Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ai Cập tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại 3 thành phố

V.A| 28/01/2013 10:44

(HNMO) - Tổng thống Ai Cập Mohammed Morsi đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại các thành phố Port Said, Suez và Ismalia sau nhiều ngày bất ổn gây chết người.


Một lệnh giới nghiêm hàng ngày, từ 21h đến 6h, sẽ được áp dụng trong 30 ngày, kể từ hôm nay, 28/1, ông nói trong một bài phát biểu trước cả nước.

Cuối tuần qua, ít nhất 33 người đã chết ở Port Said, nơi một phán quyết của tòa án đã gây ra bạo loạn.

Sự không hài lòng với quyết định của ông Morsi đã làm bùng nổ bất ổn ở những nơi. Tại thủ đô Cairo, những người biểu tình chống chính phủ đã đụng độ với các lực lượng an ninh gần Quảng trường Tahrir trong ngày thứ tư liên tiếp.

Tổng thống Ai Cập Mohammed Morsi


Phe đối lập tự do đã cáo buộc ông Morsi độc đoán và vi phạm một hiến pháp mới vốn không bảo vệ đầy đủ quyền tự do phát biểu ý kiến hay tôn giáo.

Chính phủ cũng bị đổ lỗi về một cuộc khủng hoảng kinh tế sâu sắc.

Ông Morsi cho biết, ông có thể tiếp tục thực hiện các bước xa hơn "vì lợi ích của Ai Cập" và vì “trách nhiệm” của ông trên cương vị tổng thống.

Ông cũng đã mời các nhà lãnh đạo chính trị tham gia một "cuộc đối thoại quốc gia" trong ngày hôm nay.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ai Cập tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại 3 thành phố

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.