Theo dõi Báo Hànộimới trên

Mỹ thiết lập sự hiện diện quân sự ở Niger

V.A| 30/01/2013 15:34

(HNMO) – Mỹ cho biết, nước này sẽ thiết lập một sự hiện diện quân sự ở Niger nhằm đẩy mạnh cuộc chiến chống khủng bố tại Bắc Phi.


Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ George Little đã đưa ra thông tin trên tại một cuộc họp báo hôm qua, 29/1.

Ông cho biết, Mỹ đang tìm kiếm sự hợp tác với Niger để xác định chính xác xem kiểu hiện diện quân sự nào mà Mỹ có thể có tại nước này trong tương lai.

Niger được xem như là nơi có khả năng Mỹ đặt căn cứ máy bay không người lái


Niger có chung đường biên giới với Algeria, nơi hàng chục con tin nước ngoài đã thiệt mạng trong một cuộc vây hãm gần đây của các chiến binh Hồi giáo.

Niger cũng giáp với Mali, nơi lực lượng Pháp và các lực lượng khác đang chiến đấu chống lại quân nổi dậy Hồi giáo.

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc đã không đề cập đến mục đích của sự hiện diện quân sự Mỹ ở Niger. Tuy nhiên, giới truyền thông Mỹ cho biết, khả năng một căn cứ máy bay không người lái có thể được đặt tại nước này để theo dõi và tấn công khủng bố.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Mỹ thiết lập sự hiện diện quân sự ở Niger

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.