Theo dõi Báo Hànộimới trên

Australia ấn định ngày bầu cử

H.V| 30/01/2013 16:28

(HNMO) - Ngày 30/1, Thủ tướng Australia Julia Gillard đã kêu gọi một cuộc tổng tuyển cử vào ngày 14/9 tới.


Bà Gillard cho biết, bà sẽ yêu cầu Toàn quyền Quentin Bryce ra lệnh giải tán quốc hội vào ngày 12/8.

Bà cũng cho biết, tuyên bố này, trước 8 tháng, không phải là để "bắt đầu chiến dịch tranh cử dài nhất của quốc gia", mà để tạo ra "hình dạng và trật tự" cho năm nay.



Bà Gillard dẫn đầu một chính phủ thiểu số dựa trên những người độc lập.

Trong một bài phát biểu trưa nay tại Câu lạc bộ Báo chí quốc gia ở thủ đô Canberra, Thủ tướng cho biết, cuộc chạy đua bầu cử dài ngày sẽ cho phép các cá nhân, các doanh nghiệp và các nhà đầu tư lên kế hoạch trước.

Thời hạn chót cho cuộc bầu cử sẽ được tổ chức vào ngày 30/11.

Cuộc bầu cử trước đây được tổ chức vào năm 2010, hai tháng sau khi bà Gillard lật đổ Thủ tướng Kevin Rudd để trở thành nhà lãnh đạo nữ đầu tiên của Australia.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Australia ấn định ngày bầu cử

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.