Theo dõi Báo Hànộimới trên

Pakistan không chiếu phim về bin Laden

V.A| 31/01/2013 11:27

(HNMO) - Một bộ phim mới nói về cuộc săn lùng cựu thủ lĩnh Al Qaeda Osama bin Laden sẽ không được trình chiếu tại Pakistan do những lo ngại về phản ứng của công chúng.


Bộ phim "Zero Dark Thirty" được đề cử Oscar đã mô tả một nhà phân tích CIA theo dõi bin Laden ở Pakistan. Lực lượng Mỹ đã giết bin Laden ở một nơi ẩn náu gần Islamabad hồi tháng 5/2011.

Một quan chức của hãng phân phối phim của Pakistan cho Đài NHK biết, công ty không thể trình chiếu bộ phim này vì nó có thể làm tổn thương tình cảm của nhân dân Pakistan.



Ông nói rằng, nhiều người Pakistan có cảm tình với bin Laden và đang thất vọng với các hoạt động quân sự của Mỹ tại nước này.

Tháng 9 năm ngoái, các cuộc biểu tình đã nổ ra ở Pakistan để phản đối một bộ phim do Mỹ sản xuất mà theo những người biểu tình, bộ phim này đã xúc phạm nhà tiên tri Muhammad. Hơn 20 người đã thiệt mạng trong các cuộc đụng độ giữa những người biểu tình và cảnh sát.

Sau đó, các nhà chức trách Pakistan đã chặn việc truy cập vào trang web chia sẻ video YouTube.

Các nhà chức trách cũng đã cấm bán các trò chơi video về quân đội Mỹ chống lại những kẻ khủng bố ở Pakistan.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Pakistan không chiếu phim về bin Laden

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.