Theo dõi Báo Hànộimới trên

EU thảo luận về khủng hoảng tại Mali và Syria

Trung Hiếu| 01/02/2013 06:37

Ngày 31-1, BBC đưa tin, ngoại trưởng 27 nước thành viên Liên minh Châu Âu (EU) đã nhóm họp tại Brussel, Bỉ nhằm tập trung thảo luận về cuộc khủng hoảng tại Mali và Syria.


Phát biểu với báo giới trước cuộc họp, quan chức cấp cao Liên minh Châu Âu phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Catherine Asthon cho biết, các ngoại trưởng khối này sẽ thảo luận việc hỗ trợ quân đội Mali và triển khai hoạt động nhân đạo tại quốc gia này. Về tình hình Syria, bà C.Asthon cho biết, các ngoại trưởng EU tập trung bàn về biện pháp giúp chấm dứt cuộc nội chiến tại Syria, đồng thời khẳng định sự ủng hộ đối với các nỗ lực của Đặc phái viên chung của Liên hợp quốc - Liên đoàn Arab phụ trách vấn đề Syria, ông Lakhdar Brahimi.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
EU thảo luận về khủng hoảng tại Mali và Syria

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.