Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nổ lớn ở thủ đô Mexico, gần 100 người thương vong

H.V| 01/02/2013 10:04

(HNMO) – Ít nhất 14 người đã thiệt mạng và hơn 80 người bị thương ở Mexico City, thủ đô của Mexico, sau khi một vụ nổ xảy ra tại trụ sở chính của công ty dầu khí nhà nước Mexico, Pemex.


Các lực lượng cứu hộ, với sự hỗ trợ của chó nghiệp vụ, đang tìm kiếm những người bị mắc kẹt trong đống đổ nát. Pemex cho biết, nguyên nhân của vụ nổ đang được điều tra.

Tòa nhà 54 tầng Pemex Executive Tower có hàng trăm nhân viên. Tháng 9 năm ngoái, 30 người đã chết trong một vụ nổ tại một nhà máy khí Pemex ở miền bắc Mexico.

Chưa có lời giải thích chính thức về nguyên nhân vụ nổ


"Chúng tôi có 13 người chết tại hiện trường và 1 người chết tại bệnh viện. Có hơn 80 người bị thương và chúng tôi đang tiếp tục tìm kiếm những người còn sống sót trong các đống đổ nát", Bộ trưởng Nội vụ Mexico Miguel Angel Osorio Chong nói với các phóng viên.

Cảnh sát đã phong tỏa các đường phố xung quanh tòa nhà, nằm trong một khu vực thương mại sầm uất của thành phố Mexico.

Hiện chưa có lời giải thích chính thức về vụ nổ. Pemex cho biết đêm qua (31/1) rằng, họ đang điều tra nguyên nhân.

Giám đốc điều hành của công ty là Emilio Lozoya Austin đã phải cắt ngắn một chuyến công du tới châu Á và đang trên đường trở về Mexico.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Nổ lớn ở thủ đô Mexico, gần 100 người thương vong

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.