Theo dõi Báo Hànộimới trên

Một nửa dân số Trung Quốc bị ô nhiễm không khí

H.V| 05/02/2013 15:07

(HNMO) - Bộ bảo vệ môi trường Trung Quốc cho biết, gần một nửa dân số của nước này đã bị ảnh hưởng bởi ô nhiễm không khí nghiêm trọng.


Con số trên được công bố ngày hôm qua, 4/2, dựa trên một báo cáo do Bộ trưởng môi trường Zhou Shengxian báo cáo hôm 24/1 tại một cuộc họp về các vấn đề môi trường.

Ông cho biết, khói có chứa các hạt vật chất tinh được gọi là PM 2,5 đã bao phủ 1/4 diện tích nước Trung Quốc, ảnh hưởng đến khoảng 600 triệu người.



Ông cũng cho biết, không khí ở khoảng 70% các thành phố của Trung Quốc đã không đáp ứng được các tiêu chuẩn về môi trường.

Mỗi năm, thêm 15 triệu xe ô tô được đưa vào lưu thông ở Trung Quốc.

Ông Zhou bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về sự lan tỏa của khói từ khí thải động cơ diesel và khói công nghiệp.

Vị bộ trưởng đã thông báo rằng, chính phủ đặt mục tiêu giảm mật độ PM 2,5 trong không khí xuống 5% vào năm 2015.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Một nửa dân số Trung Quốc bị ô nhiễm không khí

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.