Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bangladesh: Kết án tù chung thân một nhà lãnh đạo Hồi giáo

V.A| 05/02/2013 15:22

(HNMO) - Một tòa án tội phạm chiến tranh ở Bangladesh đã tuyên rằng, một nhà lãnh đạo của đảng Hồi giáo lớn đã phạm tội ác chống lại loài người trong cuộc chiến tranh giành độc lập từ Pakistan vào năm 1971.


Ông Mullah Abdul Kader của đảng Jamaat-e-Islami đã bị kết án tù chung thân. Ông đã phủ nhận tất cả cáo buộc.

Các con số chính thức cho biết, hơn 3 triệu người đã thiệt mạng trong chiến tranh.

Tuy nhiên, phiên tòa đã gây ra sự phản đối từ những người ủng hộ, họ cáo buộc chính phủ theo đuổi một sự trả thù chính trị.

Hôm qua, 4/2, hàng nghìn người đã diễu hành qua thủ đô Dhaka, yêu cầu thả các nhà lãnh đạo của họ.

Những người ủng hộ Jamaat-e-Islami biểu tình ở Dhaka



Đã có những tin tức về các cuộc đụng độ giữa cảnh sát và những người biểu tình, trong khi hãng tin AFP trích lời cảnh sát cho biết, họ đã bắn đạn cao su.

Jamaat đã kêu gọi một cuộc đình công trên toàn quốc vào hôm nay, 5/2.

Tổng cộng 12 người đã bị đưa ra xét xử, trong đó có một số nhà lãnh đạo của đảng Jamaat-e-Islami và một cựu bộ trưởng thuộc đảng dân tộc Bangladesh (BNP).

Tất cả bị cáo đều bác bỏ các cáo buộc và các nhà lãnh đạo phe đối lập cáo buộc chính phủ thực hiện sự trả thù chính trị.

Các nhóm nhân quyền cũng cho biết, phiên tòa thiếu các tiêu chuẩn quốc tế.

Tháng trước, trong lần kết án đầu tiên của tòa án, cựu lãnh đạo đảng Abul Kalam Azad đã bị kết án tử hình.

Tòa án đặc biệt này được thành lập vào năm 2010 theo thỏa thuận giữa chính phủ Bangladesh và những người bị buộc tội hợp tác với các lực lượng Pakistan, những người đã cố gắng ngăn chặn Đông Pakistan (sau này là Bangladesh) trở thành một quốc gia độc lập.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bangladesh: Kết án tù chung thân một nhà lãnh đạo Hồi giáo

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.