Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tin vắn thế giới

Phương Nhi| 06/02/2013 05:27

(HNM) - * Iraq: BBC đưa tin, ngày 5-2, tại thị trấn Taji, cách thủ đô Baghdad khoảng 20km về phía Bắc, đã xảy ra một vụ đánh bom liều chết nhằm vào lực lượng an ninh Iraq làm ít nhất 3 người thiệt mạng. Hiện tại, chưa nhóm nào đứng ra nhận trách nhiệm tiến hành vụ việc.

* Iran - IAEA: Ngày 5-2, BBC đưa tin, Iran và Nhóm P5+1 (gồm năm nước Ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và Đức) sẽ tổ chức đàm phán về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran vào ngày 26-2 tại Kazakhstan.

* Nhật Bản: Ngày 5-2, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cho biết, ông Takeshi Tokuda, Thư ký nghị viện phụ trách đất đai, hạ tầng, giao thông và du lịch, đã quyết định từ chức vì bê bối liên quan đến phụ nữ.

* Mỹ: Ngày 5-2, tờ nhật báo điện tử Stars and Stripes xuất bản tại Mỹ chuyên về các chủ đề quân sự cho biết, Washington đã tăng cường hiện diện quân sự tại khu vực Mỹ Latin dưới hình thức hỗ trợ cuộc chiến phòng chống buôn bán ma túy với chi phí lên tới hàng chục tỷ USD nhưng mục tiêu đề ra vẫn còn xa vời.

* Trung Đông: Ngày 4-2, giới chức quân đội Mỹ thông báo, một cuộc tập trận rà phá thủy lôi mang tên INCMEX 13 dự kiến được tổ chức vào tháng 5-2013 tại “các tuyến hàng hải quốc tế ở Trung Đông” với sự tham gia của hơn 20 quốc gia. Đây được xem là động thái mới nhất cho thấy ý chí quốc tế muốn kiểm soát tuyến hàng hải quan trọng này trong bối cảnh quan hệ căng thẳng gia tăng với Iran.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin vắn thế giới

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.