Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tấn công trung tâm y tế ở Nigeria làm 9 người chết

Theo TTXVN| 08/02/2013 23:23

Ngày 8/2, cảnh sát địa phương cho biết tổng cộng có 9 người thiệt mạng trong các vụ tấn công vào hai trung tâm y tế, nơi đang diễn ra hoạt động tiêm phòng bại liệt, tại thành phố Kano, miền Bắc Nigeria.


Người phát ngôn cảnh sát bang Kano Musa Majia cho biết những tay súng đã bắn chết 3 phụ nữ tại vùng Fijin Kashu thuộc bang Kano và làm 3 người bị thương.

Xe cứu thương chở các nạn nhân của một vụ đánh bom ở Nigeria. Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)


Trong khi đó, một nhóm tay súng khác đã tấn công trung tâm y tế Hayen Hotoro, làm 6 nữ nhân viên y tế thiệt mạng. Phát ngôn viên Madia cho biết các nhân viên an ninh đã phong tỏa khu vực này.

Đây là vụ tấn công thứ hai trong tháng này. Trước đó, những kẻ tấn công không rõ tung tích đã tấn công một đồn cảnh sát ở bang Kano làm một trung sỹ cảnh sát thiệt mạng và một người khác bị thương.

Làn sóng bạo lực tại bang Kano thường được cho là do nhóm Hồi giáo cực đoan Boko Haram gây ra. Hàng nghìn người tại miền Trung và miền Bắc Nigeria đã thiệt mạng kể từ khi nhóm này tiến hành các vụ tấn công bạo lực chống chính phủ năm 2009./.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tấn công trung tâm y tế ở Nigeria làm 9 người chết

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.