Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đánh bom kép tại Baghdad, 100 người thương vong

Theo TTXVN| 08/02/2013 23:25

Ngày 8/2, một loạt vụ đánh bom xe tại các khu vực người Hồi giáo dòng Shiite ở Iraq, trong đó có vụ đánh bom kép tại một chợ gia cầm, đã làm ít nhất 29 người thiệt mạng và 70 người bị thương.


Đây là tình trạng bạo lực đẫm máu mới nhất trong bối cảnh khủng hoảng chính trị ở quốc gia này.

Những vụ tấn công kể trên chủ yếu tập trung vào các khu chợ vốn tập trung đông người vào Thứ Sáu hàng tuần.

Những thương vong này nâng số người thiệt mạng tại Iraq trong tuần bạo lực bùng phát vừa qua lên hơn 100 người, trong đó nghiêm trọng nhất là vụ đánh bom kép nhằm vào chợ gia cầm tại khu vực Kadhimiya, ngoại ô phía Bắc thủ đô Baghdad, làm ít nhất 16 người thiệt mạng và 43 người bị thương.

Các tay súng vẫn thường tấn công vào những chợ gia cầm tập trung đông người ở Baghdad.

Ngày 1/2/2008, cũng là ngày Thứ Sáu, các chợ như vậy ở trung tâm và phía Đông thủ đô hứng chịu hai vụ đánh bom làm hơn 100 người thiệt mạng.

Các tay súng Hồi giáo dòng Sunni, trong đó có nhóm của mạng lưới khủng bố al-Qaeda tại Iraq, bị cho là thường tấn công những khu vực có người Shiite hòng đẩy đất nước này vào tình trạng bạo lực sắc tộc đẫm máu như trong giai đoạn 2005-2008./.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đánh bom kép tại Baghdad, 100 người thương vong

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.