Theo dõi Báo Hànộimới trên

Phái đoàn IAEA tới Iran đàm phán về hạt nhân

14/02/2013 08:21

Ngày 13-2, Hãng thông tấn Isna cho biết, một phái đoàn của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) đã tới thủ đô Tehran của Iran để tiến hành các cuộc đàm phán mới về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước này.


Ông Herman Nackaerts, trưởng thanh sát viên tại IAEA, cùng phái đoàn đến Tehran đàm phán. Ảnh: Internet.


Đây là vòng đàm phán thứ 8 trong vòng một năm qua giữa hai bên và là chuyến thăm thứ 3 của phái đoàn IAEA tới Iran trong vòng 3 tháng qua. IAEA muốn Iran cho phép tiếp cận các cơ sở hạt nhân, đặc biệt là cơ sở Parchin, cũng như tiếp cận các nhân vật và tài liệu có thể cung cấp thông tin liên quan tới báo cáo hồi tháng 11-2011 của cơ quan này về các hoạt động hạt nhân của Tehran.

Cùng ngày, Giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử Iran Fereydoun Abbasi-Davani cho biết nước này đã bắt đầu lắp đặt các máy li tâm làm giàu urani thế hệ mới tại cơ sở hạt nhân Natanz. Các máy li tâm thế hệ mới này chuyên dùng để làm giàu urani cấp độ thấp hơn với độ tinh khiết dưới 5%.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Phái đoàn IAEA tới Iran đàm phán về hạt nhân

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.