Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ukraine: Sập một phần Nhà máy Điện hạt nhân Chernobyl

14/02/2013 08:23

Ngày 13-2 một phần mái của Nhà máy Điện nguyên tử Chernobyl, nơi xảy ra thảm họa hạt nhân năm 1986 đã bị sập. Tuy nhiên, sự cố nói trên không làm ảnh hưởng đến mức độ bức xạ và cũng không gây thiệt hại về người.


Hình minh họa


Cơ quan tình trạng khẩn cấp Ukraine cho biết không có vi phạm gì về quy định an toàn tại nơi sự cố xảy ra. Mức phóng xạ tại Chernobyl cũng như khu vực xung quanh không thay đổi và không có ai bị thương. Sự cố xảy ra lúc 14 giờ (giờ địa phương). Điều tra ban đầu cho thấy nguyên nhân có thể do tuyết rơi dày đè nặng làm sập một phần mái của nhà máy. Phần mái này đã được tu bổ lại năm 1986, nhưng không nằm trong phần mái chính che lò phản ứng bị phá hủy trong thảm họa này.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ukraine: Sập một phần Nhà máy Điện hạt nhân Chernobyl

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.