Theo dõi Báo Hànộimới trên

Động đất tại một loạt khu vực trên thế giới

Theo Báo Điện tử ĐCSVN/TTXVN| 17/02/2013 21:16

Từ tối 16/2 tới sáng 17/2, tại nhiều khu vực trên thế giới đã xảy ra động đất với cường độ khác nhau.


Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), khoảng 15h25 (giờ GMT) ngày 16/2, một trận động đất mạnh 5,3 độ Ríchte đã làm rung chuyển Philíppin. Tâm chấn của trận động đất ở độ sâu 57,60 km. Trước đó, vào 4h37 (giờ GMT) cùng ngày, khu vực Minđanao (Mindanao) của nước này cũng bị rung động mạnh do một trận động đất mạnh 6,2 độ Ríchte.

Cũng theo USGS, vào lúc 18h29 (giờ GMT) cùng ngày, khu vực quần đảo Xanta Cru (Santa Cruz) phải hứng chịu một trận động đất mạnh 5,2 độ Ríchte. Tâm chấn ở độ sâu 35,10 km.

Trong khi đó, đảo Xulauêxi (Sulawesi) của Inđônêxia cũng xảy ra trận động đất mạnh 5 độ Ríchte với tâm chấn sâu 5,40 km. Còn quần đảo Curin (Kuril) vào lúc 22h17 (giờ GMT) cùng ngày đã ghi nhận một trận động đất mạnh 5,5 độ Ríchte.

Trung tâm theo dõi động đất của Trung Quốc cho biết sáng 17/2, một trận động đất mạnh 4,2 độ Ríchte đã xảy ra tại đảo Đài Loan. Tâm chấn động đất ở độ sâu 7 km.

Rạng sáng 17/2 (21h16 giờ GMT), khu vực miền Trung Italia cũng hứng chịu một trận động đất mạnh 4,8 độ Ríchte. Nhiều tòa nhà ở thủ đô Rôma (Rome) đã bị rung lắc mạnh.

Theo Viện địa vật lý Italia, tâm chấn của trận động đất ở độ sâu 10,7 km tại thành phố Phrôxinônê (Frosinone), nằm giữa Rôma và thành phố miền Nam Napôli (Naples)./.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Động đất tại một loạt khu vực trên thế giới

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.