Theo dõi Báo Hànộimới trên

Libya tăng cường an ninh

Tuấn Minh| 18/02/2013 06:53

Theo Reuters, ngày 17-2, các lực lượng an ninh Libya đã được đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ khi quốc gia Bắc Phi này kỷ niệm tròn hai năm ngày bắt đầu làn sóng biểu tình dẫn tới lật đổ nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi.

Lực lượng NTC chuẩn bị chiến đấu chống những người ủng hộ ông Gaddafi ở Abu Salim ngày 14.10, làm thiệt mạng 1 người và bị thương 11 người khác. Ảnh: Reuters


Thủ tướng Ali Zeidan cho biết, Chính phủ đã áp dụng một loạt biện pháp nhằm tránh "mọi âm mưu phá hoại an ninh của Libya và phá hỏng các hoạt động kỷ niệm". Lễ kỷ niệm diễn ra trong bối cảnh chính quyền mới ở Libya đối mặt với lời kêu gọi "một cuộc cách mạng mới" và những cáo buộc họ không tiến hành các cải cách cần thiết.

Hai năm sau cuộc bạo loạn lật đổ nhà lãnh đạo M.Gaddafi và bất chấp cuộc bầu cử tự do hồi tháng 7-2012, Libya vẫn chưa có được ổn định thực sự về chính trị và an ninh vẫn là thách thức lớn mà nước này phải đối mặt. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Libya tăng cường an ninh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.