Theo dõi Báo Hànộimới trên

Biểu tình lớn tại Bồ Đào Nha phản đối chính sách khắc khổ

18/02/2013 06:56

Ngày 16-2, hàng nghìn người Bồ Đào Nha đã tham gia cuộc biểu tình phản đối chính sách


Khoảng 5.000 người, theo lời kêu gọi của Tổng Liên đoàn lao động nước này (CGTP), đã tụ tập tại một khu phố kinh doanh đông đúc ở thủ đô Lisbon, trong khi hàng chục nghìn người tại gần 20 thành phố khác trên khắp cả nước cũng nhiệt tình hưởng ứng hoạt động này.

Những người biểu tình cho rằng, chính sách kinh tế khắc khổ mà Chính phủ Bồ Đào Nha áp đặt là nguyên nhân chính gây ra tình trạng thất nghiệp cao, giảm đầu tư cho giáo dục, hưu trí và bảo hiểm y tế... cũng như khiến chi phí sinh hoạt hằng ngày tăng, trong đó có tiền thuê nhà, tiền nước và tiền điện. Những người biểu tình yêu cầu Chính phủ hủy bỏ các cam kết với Liên minh Châu Âu (EU) và Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), đồng thời từ chức và tổ chức một cuộc tổng tuyển cử mới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Biểu tình lớn tại Bồ Đào Nha phản đối chính sách khắc khổ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.