Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ngoại trưởng Nga, Mỹ thảo luận về tình hình Syria và Triều Tiên

19/02/2013 07:30

Theo AP ngày 18-2, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Mỹ John Kerry đã có cuộc điện đàm để thảo luận về giải pháp cho tình hình Syria và vụ thử hạt nhân lần thứ ba của Triều Tiên.



Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Nga, trong cuộc đàm thoại kéo dài 30 phút này, ngoại trưởng hai nước đã trao đổi quan điểm về giải pháp chính trị cho xung đột tại Syria, qua đó nhấn mạnh sự cần thiết phải chấm dứt tình trạng bạo lực của tất cả các bên liên quan, khởi động một cuộc đối thoại giữa Chính quyền Damascus và phe đối lập nước này và ủng hộ một tiến trình chuyển giao chính trị tại Syria. Hai bên cũng nhấn mạnh tính cấp thiết trong việc bảo vệ quyền lợi của người dân Syria cũng như giúp họ chống lại các phần tử cực đoan và xung đột giáo phái.

Về tình hình tại Đông Bắc Á sau vụ thử hạt nhân mới đây của Triều Tiên, Ngoại trưởng S.Lavrov và người đồng cấp J.Kerry đã nhất trí "giữ liên lạc" và thảo luận về khả năng tiến hành một cuộc gặp trực tiếp trong tương lai gần. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland cho biết, hai ngoại trưởng cũng nhất trí về việc cần thiết phải hợp tác chặt chẽ tại Liên hợp quốc nhằm có những phản ứng tức thì trước hành động "khiêu khích" mới nhất của Triều Tiên.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ngoại trưởng Nga, Mỹ thảo luận về tình hình Syria và Triều Tiên

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.