Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thủ tướng Nhật Bản gây áp lực với Ngân hàng trung ương

Quỳnh Chi| 19/02/2013 07:34

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cảnh báo, nếu không thực hiện được mục tiêu nâng tỷ lệ lạm phát lên 2% trong năm 2013, Chính phủ nước này sẽ yêu cầu xét lại quy chế độc lập của Ngân hàng trung ương (BoJ).

Thủ tướng Shinzo Abe nhấn mạnh đến mục tiêu chấm dứt tình trạng giảm phát tại Nhật Bản đã kéo dài 15 năm qua. Ngay từ khi ra tranh cử trong cương vị lãnh đạo đảng đối lập, ông Shinzo Abe đã liên tục chỉ trích BoJ quá thận trọng trong chính sách tiền tệ, do vậy không thể giúp nền kinh tế thứ ba trên thế giới vươn lên. Tuy nhiên, chính sách của Tokyo vấp phải sự phản đối của nhiều đối tác quốc tế khi cho rằng động thái này sẽ châm ngòi cho cuộc chiến tiền tệ toàn cầu.

Chủ trương nới lỏng chính sách tiền tệ do Thủ tướng Shinzo Abe đề xướng cũng không thuyết phục được lãnh đạo BoJ. Thống đốc BoJ Masaaki Shirakawa đã thông báo là sẽ từ chức vào ngày 19-3.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thủ tướng Nhật Bản gây áp lực với Ngân hàng trung ương

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.