Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chính phủ Bulgaria từ chức

V.A| 20/02/2013 17:06

(HNMO) – Ngày 20/2, chính phủ Bulgaria đã tuyên bố sẽ từ chức sau các cuộc biểu tình trên toàn quốc phản đối giá điện tăng cao và chính sách thắt lưng buộc bụng, Thủ tướng Boiko Borisov cho biết.

"Tôi sẽ không tham gia vào chính phủ mà cảnh sát đánh người", ông Borisov nói với quốc hội.

Hàng chục nghìn người đã biểu tình trên khắp Bulgaria, quốc gia nghèo nhất của EU, phản đối tiền điện tăng cao.



Hôm qua, 19/2, Thủ tướng đã cố gắng xoa dịu các cuộc biểu tình bằng cách hứa giảm giá.

Ông cũng cam kết trừng phạt các công ty năng lượng nước ngoài mà ông cho rằng đã tính phí quá nhiều.

25 người đã phải nhập viện sau khi những người biểu tình đụng độ với cảnh sát vào cuối ngày hôm qua.

Các phóng viên cho biết, nhiều người Bulgaria rất không hài lòng với giá năng lượng cao, độc quyền điện lực, tiêu chuẩn sống thấp và tham nhũng.

Hiện chưa rõ liệu cuộc bầu cử quốc hội dự kiến vào tháng 7 tới giờ có được đẩy lên sớm hơn hay không.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chính phủ Bulgaria từ chức

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.